Chàng khuyết tật vượt bao sóng gió tạo việc làm cho người khác

2023-04-04 08:59:31 0 Bình luận
Trịnh Tiến Toàn, một chàng trai khuyết tật đã vượt qua mặc cảm số phận và vươn lên trở thành một người làm kinh tế giỏi. Tuy nhiên, thành công của anh không chỉ dừng lại ở chính mình mà còn mang lại cơ hội việc làm cho hàng chục người khác.

Trịnh Tiến Toàn là một chàng trai bị khuyết tật sứt môi hở hàm ếch từ khi sinh ra, tuy nhiên, anh đã không bị mặc cảm và tìm cách vượt qua khó khăn để tự lập và đạt được thành công.

Không tìm được công việc theo chuyên ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư Phạm Hà Nam – chuyên ngành Giáo dục Thể chất, Trịnh Tiến Toàn đã quyết định tự mình mưu sinh bằng cách làm nhiều nghề khác nhau như chạy xe ôm, bán kem, làm công nhân... Với sự nỗ lực không ngừng, anh đã thành công trong việc xây dựng trang trại chăn nuôi gà lớn với thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Không chỉ là một người tự lập và thành công trong kinh doanh, Trịnh Tiến Toàn còn là Chủ nhiệm CLB Thanh niên khuyết tật ở xã Thanh Hương (Thanh Liêm, Hà Nam), tạo công ăn việc làm cho những người khuyết tật cùng cảnh ngộ.

Với tinh thần quyết tâm, nghị lực và sự cống hiến, Trịnh Tiến Toàn đã chứng minh rằng, bất kể hoàn cảnh khó khăn, nếu có ý chí và nỗ lực, chúng ta vẫn có thể vượt qua và đạt được thành công trong cuộc sống.

Chia sẻ trên báo Dân Việt, dù cuộc sống vất vả, anh Toàn vẫn tích cực tham gia vào các công tác xã hội. Năm 2015, anh tham gia và được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người khuyết tật huyện Thanh Liêm. Cùng năm đó, Hội Người khuyết tật xã Thanh Hương được thành lập và anh Trịnh Tiến Toàn được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch hội. Bằng trách nhiệm, tâm huyết công hiến, đến nay, anh đã vận động được 39 hội viên tham gia sinh hoạt hội.

Năm 2021, anh Toàn tiếp tục vận động thanh niên trên địa bàn tỉnh thành lập CLB thanh niên khuyết tật do anh làm chủ nhiệm với mong muốn gắn kết, xóa bỏ mặc cảm, tạo sân chơi riêng cho người khuyết tật, hỗ trợ nhau việc làm. Được sự kết nối từ Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Tỉnh đoàn, CLB đã xin tài trợ được 50 chiếc xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, giúp người khuyết tật giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Trong một lần trả lời phỏng vấn chương trình truyền hình nhân đạo của đài truyền hình Việt Nam, anh đã nói rằng: “Cuộc đời của mình sinh ra đã thiệt thòi rồi thì mình phải cố gắng hơn gấp nhiều lần so với người khác. Thực ra lúc đầu mình rất tự ti nhưng khi nhìn những người khuyết tật nặng hơn, mình thấy nỗi khổ của mình chưa là gì so với họ cả, nên càng phải mạnh mẽ, lan tỏa sự tích cực và giúp đỡ những người giống như mình” – anh Toàn chia sẻ.

 

“Thời điểm khó khăn nhất là đầu năm 2022, khi mà dịch Covid-19 đỉnh điểm nhất thì nguồn đầu ra cũng rất khó, mình đành phải chấp nhận vì đó là tình trạng chung của cả nước. Doanh thu thời gian đó trở về con số 0, nhiều lúc cũng nản trí nhưng vẫn quyết tâm không bỏ. Cũng may mắn là sau thời gian đó doanh thu dần dần ổn định hơn và phát triển được đến hiện tại”- anh Trịnh Tiến Toàn chia sẻ.

Năm 2021, anh Toàn mở rộng thêm quy mô trang trại và ký hợp đồng với Công ty TNHH Japfa Việt Nam, hỗ trợ đầu vào và tiêu thụ sản phẩm. Thời điểm này trang trại gà của anh Toàn nuôi 30 nghìn con/lứa, 4 lứa/năm và đến nay, đạt 45.000 con/lứa. Không chỉ bảo đảm thu nhập, phát triển kinh tế gia đình (khoảng 200 – 300 triệu đồng/năm), trang trại chăn nuôi của anh Toàn còn giải quyết việc làm cho 6 lao động địa phương khuyết tật với mức thu nhập từ 6 – 7 triệu đồng/tháng.

Anh Toàn chia sẻ: “Mình luôn ưu tiên giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống như mình, vì hơn ai hết mình hiểu được nỗi khổ và sự thiệt thòi của họ. Khi giúp đỡ được người khác mình thấy rất vui và nó là động lực để mình cố gắng phát triển từng ngày”

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...